Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

 

CÁCH NẤU CÁC MÓN CHAY

Sưu tầm từ Internet

 

Kiểm

Vật Liệu

  • 2 trái dừa khô
  • 1 kg khoai lang bí
  • 1/2 kg khoai môn cao
  • 1/2 kg bí đỏ
  • 2 miếng tàu hủ ky
  • 1/2 kg đậu phọng
  • 200 gr bún tàu
  • Muối, đường
  • 1 trái xa kê(?)
  • 1 chén bột khoai

Cách Làm

  1. Dừa khô: nạo nhỏ, vắt lấy 1 lít nước cốt.
  2. Khoai lang bí, khoai môn cao: gọt vỏ, rửa sạch, xắt dày độ 1.5-2cm
  3. Đậu phọng: 1/2 ngâm nước, nấu mềm, bóc vỏ, rửa sạch. Đậu còn lại, rửa sạch, rang vàng với chút muối, đâm vừa nhỏ
  4. Bún Tàu: Ngâm nước, cắt khúc dài độ 5cm
  5. Bột khoai: Ngâm nước, rửa sạch, cắt khúc.
  6. Bí đỏ: Gọt vỏ, xắt dài 2cm, cạnh độ 3cm.
  7. Sa Kê: gọt vỏ, xắt như khoai lang.
  8. Tàu Hũ ky: Ngâm nước, xé miếng bằng 3 ngón tay
  9. Trộn chung khoai lang bí, khoai môn cao, bí đỏ, xa kê, ướp muối, đường, để 1/2 giờ cho thấm.
  10. Cho nước dừa khô vào soong, nấu sôi, đổ hỗn hợp khoai vào để lửa ít, nấu các thứ cho vừa mềm, cho đậu phọng, bột khoai vào, gần chín cho bún tàu, tàu hũ ky và nước cốt dừa vào, nêm muối, đường cho vừa ăn, nhắc xuống.
  11. Khi ăn múc ra tô, rắc đậu phộng lên trên, ăn nóng.

(This article comes from http://www.vn.net)

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh