HÌNH ẢNH CÁC SINH HOẠT NƠI SAN MARTIN, CA

LỄ AN VỊ THÁNH TƯỢNG QUAN ÂM LỘ THIÊN,

KHÁNH THÀNH CHÁNH ÐIỆN MỚI (5-9-1993).

(Xin bấm vào các hình nhỏ để coi hình lớn)

Bùi Kim Mẫn (*) chụp hình lưu niệm  tại chánh điện tạm của TLBT sau khi dời về San Martin, CA.

Công tác xây cất chánh điện mới tại San Martin một lần nữa được đặt dưới sự điều hành và hướng dẫn của đạo huynh Ngọc Thanh Liêm (2 hình dưới). Hình chụp chánh điện đang xây cất từ xa.

 

 

 

 

 

Thánh tượng lộ thiên của Quan Thế Âm Bồ Tát được an vị giữa hồ nước lớn nơi Thiên Lý Bửu Tòa. Thánh tượng được đúc bằng đồng đen đem từ Thái Lan sang. Thượng Tọa Thích Giác Lượng là người đã giúp Thiên Lý Bửu Tòa đặt bức thánh tượng nầy.

Quang cảnh buổi Lễ An Vị Thánh tượng Quan Âm.

Chư chức sắc đang cầu nguyện trong buổi Lễ An Vị Thánh Tượng Quan Âm lộ thiên với sự tham dự của Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, Thượng Tọa Thích Giác Lượng, chánh hội trưởng Ngọc Thanh Liêm cùng các bổn đạo.

Giáo Hữu Ngọc Sách Thanh, Thượng Tọa Thích Giác Lượng, chánh hội trưởng Ngọc Thanh Liêm cùng các bổn đạo trong buổi Lễ An Vị Thánh Tượng Quan Âm lộ thiên.

Quang cảnh hội trường sau Lễ An Vị Thánh Tượng.

Quan khách dùng cơm chay sau buổi Lễ.

Chánh điện mới đã được hoàn thành.

Thiên Bàn trong chánh điện mới.

Bổn đạo chụp hình lưu niệm trước chánh điện mới vừa hoàn tất, cây ván còn đầy dưới đất chưa được dọn dẹp.

Quang cảnh bên trong của chánh điện mới với bề ngang 30 feet, bề dài 60 feet.

Bổn đạo và quan khách trong ngày Lễ Khánh Thành Chánh Ðiện mới (Vu Lan, 19-7 năm Quý Dậu, 5-9-1993) nơi Thiên Lý Bửu Tòa do Chưởng Quản PS Bạch Diệu Hoa làm chủ lễ. Người quỳ hàng đầu trong hình là CHT Ngọc Thanh Liêm.

Quang cảnh buổi Lễ Khánh Thành Chánh Ðiện mới.

Đạo hữu và quan khách chụp hình lưu niệm.

Quang cảnh Ðại Lễ Vu Lan và khánh thành Chánh Ðiện mới 5-9-1993 tại Thiên Lý Bửu Tòa. Từ trái qua phải trên hàng ghế danh dự đầu tiên là: Ông Nguyễn Tấn Hưng (Ðại diện Phật Giáo Hòa Hảo), Cựu Ðại Tá Trần Thanh Ðiền, Cụ Trần Hữu Phúc (Hội Trưởng Hội Người Việt Cao Niên vùng Cựu Kim Sơn) và Chưởng Quản Pháp Sư Bạch Diệu Hoa (mặt áo vàng). Vị ngồi ngay sau lưng của Chưởng Quản là Ðạo Tỷ Ngọc Liên Hương (OH).

Nữ giới chụp hình lưu niệm nơi Chánh điện mới.